Cảnh sát cơ động TP HCM liên tục bắt các đối tượng mua bán ma túy

Thứ Sáu, 27/02/2015, 12:07
Chiều 25/2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết trong những ngày Tết, các tổ tuần tra của đơn vị đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, sử dụng ma túy và sử dụng ma túy chống người thi hành công vụ.

Lúc 3h30 ngày 24/2, tổ CSCĐ kiểm soát tại giao lộ đường Lê Văn Việt – Lã Xuân Oai, quận 9 phát hiện đối tượng tên Thuận (31 tuổi, ngụ quận 9) điều khiển xe máy phân khối lớn BKS 59A3-000.31 có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Tổ tuần tra phát hiện trong cốp xe có một túi nilon lớn chứa tinh thể không màu (nghi ma túy), một bình thủy tinh, 5 ống thủy tinh, một nhẫn vàng, 4,1 triệu đồng, một máy tính bảng, 17 ĐTDĐ, 18 sim các loại nên đã đưa đối tượng về Công an phường.

Tại CQĐT, Thuận khai vừa mua số ma túy trên của một người (chưa rõ lai lịch) trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9 đem về bán kiếm lời. Tổ tuần tra đã lập biên bản giao Công an phường Tăng Nhơn Phú, quận 9 xử lý.

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 19/2 (đêm giao thừa), tổ tuần tra của  Trung đoàn CSCĐ chốt chặn tại KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh phát hiện xe máy BKS 84K7-8089 do Trần Định (35 tuổi, quê quán Trà Vinh) điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên kiểm tra hành chính.

Trong  cốp xe của đối tượng, tổ tuần tra phát hiện một gói  nilon chứa chất bột màu trắng (nghi ma túy), 2 ĐTDĐ, 1 cây kéo… nên tiến hành đưa về trụ sở.

Tại đây Định khai mua ma túy về sử dụng. Định từng có một tiền án về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Chưa dừng lại, lúc 2h ngày 23/2 (mùng 5 Tết) tổ CSCĐ tuần tra trước KCN Vĩnh Lộc (Bình Chánh) thì phát hiện đối tượng Trần Quang Tấn (28 tuổi, quê quán Quảng Nam) cầm trên tay con dao với dấu hiệu bất thường nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Tấn không nghe theo hiệu lệnh mà dùng dao tấn công tổ CSCĐ buộc các chiến sĩ phải khống chế tước vũ khí. Kiểm tra trên người Tấn, tổ tuần tra phát hiện một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá.

M.Đức
.
.
.