Cảnh sát biển đưa 10 ngư dân gặp nạn về đất liền

Thứ Ba, 26/01/2016, 21:47
Vào lúc 15h30' chiều 26-1, tàu Cảnh sát biển 9002, Hải đội 201 (thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã đưa 10 ngư dân gặp nạn trên tàu cá QNg 97299 - TS về đất liền an toàn.


Trước đó, vào lúc 23h55' ngày 24-1, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được được tin báo khẩn cấp từ tàu cá QNg 97299 - TS bị hỏng máy, trôi dạt trên vùng biển có tọa độ 15-38N 111-07E, trong khu vực thời tiết có gió cấp 8, cấp 9.

Tàu Cảnh sát biển 9002, Hải đội 201 lai dắt tàu cá QNg 97299 - TS và 10 ngư dân về đất liền.
Ngư dân vui mừng khi về tới đất liền an toàn.

Thời điểm tàu gặp nạn trên tàu có 10 ngư dân. Tàu do ông Lê Văn Tân (trú xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Nhận được tin báo, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã cử ngay tàu Cảnh sát biển 9002 khẩn trên lên đường đi cứu nạn.

Đến 17h10' ngày 25-1, tàu Cảnh sát biển 9002 đã tiếp cận được tàu cá số hiệu QNg 97299 - TS và tiến hành các biện pháp cứu nạn, đảm bảo sức khỏe cho ngư dân; đồng thời, lai dắt tàu cá về cảng Quy Nhơn.

Hoàng Nguyên
.
.
.