Cảnh sát biển cứu thành công 12 ngư dân gặp nạn

Thứ Bảy, 23/06/2012, 11:10
Sáng 22/6, tàu CSB 9002 của Cảnh sát biển Vùng 2 đã lai dắt thành công tàu cá QNa 91594 cùng 12 ngư dân bị nạn về đất liền an toàn.

Theo ông Trần Bẹn thuyền trưởng, cũng là chủ tàu QNa 91594: Chiều 15/6, trong lúc đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa thì tàu chết máy và bị sóng biển đánh trôi dạt. Trong quá trình chống chọi với sóng to gió lớn đã làm cho 2 thuyền viên là Huỳnh Văn (47 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) và Bùi Xuân Sanh (47 tuổi, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành) bị thương nặng vào tay và chân.

Tàu CSB 9002 lai dắt tàu cá QNa 91549 cùng 12 ngư dân cập bến an toàn.

Đại tá Ngô Quang Trung, Chỉ huy Trưởng Cảnh sát biển Vùng 2 cho biết: Trong số 12 ngư dân trên tàu, có hai người bị thương và một ngư dân suy kiệt do lâu ngày lênh đênh trên biển. Ngay sau khi cập cảng, 3 ngư dân này được đưa vào bệnh xá của Cảnh sát biển Vùng 2 chăm sóc, điều trị phục hồi sức khỏe. Ngoài ra, Chỉ huy Cảnh sát biển Vùng 2 cũng hỗ trợ mỗi ngư dân 300.000 đồng tiền mặt và một thùng quà cho tàu

An Khang – Tuệ Minh
.
.
.