Cần sớm khắc phục ô nhiễm môi trường từ các lò hầm than củi

Thứ Hai, 29/04/2013, 23:01
Nghề hầm than củi ở Hậu Giang mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích về kinh tế, các lò hầm than là nguyên nhân khiến cho môi trường nơi đây bị ô nhiễm. Việc duy trì nghề truyền thống nhưng không làm ảnh hưởng đến môi trường đang là vấn đề cấp bách được đặt ra.

Xã Phú Tân, nơi tập trung nhiều lò hầm than nhất ở huyện Châu Thành, nhà ở và lò hầm than liền kề nhau. Anh Nguyễn Văn Soạn, chủ lò hầm than ở xã Phú Tân cho biết, vùng này có nghề hầm than củi lâu đời. Do đất chật, lại thường xuyên trông coi lò nên họ phải xây lò sát vách nhà. Ở gần lò thấy nóng, nhiều khói bụi nhưng phải chịu vì cả gia đình theo nghề hầm than nhiều năm nay, nếu bỏ thì không biết làm nghề gì.

Còn xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy có 25 hộ chuyên làm than với 32 lò đang hoạt động, đưa ra thị trường khoảng 3.000 tấn than/năm. Do các lò hầm than tập trung số lượng lớn trong khu dân cư, được xây dựng thủ công, công nghệ lạc hậu, không có hệ thống xử lý khói, bụi nên thời gian qua việc sản xuất than ở đây gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hậu Giang, qua kết quả kiểm tra, tại các nơi sản xuất than củi trên địa bàn xã Đại Thành đều có dấu hiệu ô nhiễm môi trường nặng. Khói bụi từ các lò hầm than phát tán ra môi trường bám rất nhiều vào nhà cửa, vật dụng trong nhà, cây cối cũng bị ảnh hưởng năng suất. Qua số liệu quan trắc cho thấy, kết quả nồng độ khí thải vượt quy khá cao. Có những loại khí độc phát tán vượt quy chuẩn cho phép từ 1-7 lần.

Trước tình hình trên, Sở TN&MT Hậu Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thực hiện dự án cải tạo khắc phục ô nhiễm lò than tại xã Đại Thành. Tuy nhiên, muốn khắc phục tình trạng ô nhiễm thì mỗi lò than phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lý khí thải từ hoạt động sản xuất. Theo ước tính ban đầu, kinh phí thực hiện dự án trên 1,14 tỉ đồng…

N.Thơ
.
.
.