Cần sớm đầu tư nâng cấp hạ lưu đập dâng Bộ Tồn

Thứ Bảy, 17/01/2015, 12:47
Đợt mưa lũ trong cơn bão số 4, số 5 trong tháng 12 vừa qua, đã làm vỡ gần 70m đoạn đê nằm ở hạ lưu đập dâng Bộ Tồn, gây hiện tượng sa bồi, thủy phá, nước ngập vào vườn tược, nhà cửa.

Hệ thống đê Bộ Tồn (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) đóng vai trò quan trọng trong việc tích trữ, dẫn nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bảo vệ tính mạng, tài sản cho hàng trăm hộ dân tại 2 thôn Thắng Kiên và Chánh Lợi sinh sống dọc tuyến đê. Đợt mưa lũ trong cơn bão số 4, số 5 trong tháng 12 vừa qua, đã làm vỡ gần 70m đoạn đê nằm ở hạ lưu đập dâng Bộ Tồn, gây hiện tượng sa bồi, thủy phá, nước ngập vào vườn tược, nhà cửa.

Theo UBND xã Cát Khánh, thiệt hại xảy ra ở 2 thôn Thắng Kiên và Chánh Lợi, sa bồi, thủy phá 23ha đất sản xuất; trong đó, có hơn 10ha diện tích lúa vụ Đông Xuân 2014 - 2015 mới gieo sạ tại 2 cánh đồng có tục danh Đồng Gừng (thôn Thắng Kiên) và Cây Bàn (thôn Chánh Lợi). Thiên tai cũng ảnh hưởng đến khả năng dẫn và cung cấp nước phục vụ tưới tiêu cho 80ha đất sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Tâm lý lo ngại nhất vào thời điểm hiện tại đối với chính quyền địa phương là khi có mưa lớn xảy ra, nước từ thượng nguồn đổ về, 300 hộ dân sinh sống tại 2 thôn Thắng Kiên và Chánh Lợi sẽ bị cô lập, chia cắt.

Tình trạng sạt lở vùng hạ lưu tuyến đê đang đe dọa đến chất lượng hoạt động đập dâng Bờ Tồn.

Theo ông Đinh Thành Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Khánh, riêng trong đợt mưa lũ cuối tháng 12 vừa qua, địa phương phải sơ tán khẩn cấp 150 hộ dân sinh sống tại thôn Thắng Kiên lên khu vực cao ráo để tránh, trú khi đoạn đê bị vỡ. Sau đó, xã cùng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương dùng cọc tre, bao tải cát gia cố tạm thời.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lương Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát bày tỏ: “Trước mắt, huyện đã kiến nghị tỉnh hỗ trợ 5 tỉ đồng và cho triển khai thi công đoạn đê bị vỡ, sạt lở nằm ở hạ lưu đập dâng Bờ Tồn, với tổng chiều dài 700m. Đây là vị trí xung yếu, có nguy cơ xảy ra hiện tượng vỡ đê nếu nước từ thượng nguồn đổ về với cường độ mạnh”.

Hoàng Nguyên
.
.
.