Đình chỉ khai thác tại mỏ đá Yên Cư, Quảng Ninh:

Cần đảm bảo lợi ích người lao động

Thứ Hai, 06/04/2009, 09:46
Tháng 6/2006, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với Xí nghiệp Tiến Đạt và 3 đơn vị khác đang thực hiện khai thác đá tại mỏ đá Yên Cư (xã Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để xây dựng quy hoạch khu du lịch sinh thái.

Ông Trần Anh Đào, Giám đốc Xí nghiệp Tiến Đạt cho biết: Xí nghiệp được thành lập từ tháng 12/1997 với thời hạn thuê đất là 20 năm. Quá trình sản xuất, đơn vị luôn nghiêm túc thực hiện các qui định về khai thác khoáng sản, thiết kế kỹ thuật thi công, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, làm đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước và địa phương, không để xảy ra tai nạn lao động...

Đơn kiến nghị của 112 công nhân Xí nghiệp đá Tiến Đạt gửi các cấp có thẩm quyền, cũng nêu rõ: Thực tế quy hoạch Khu du lịch sinh thái của tỉnh Quảng Ninh tại khu vực xã Đại Yên được đề ra từ năm 2003, nhưng cho đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Mỏ đá của xí nghiệp lại nằm xa khu dân cư, ít ảnh hưởng đến môi trường, lượng đá của mỏ còn lại không nhiều, lại đang khai thác dở, nham nhở, không phù hợp với cảnh quan của một vùng du lịch sinh thái. Vì vậy, nguyện vọng của người lao động ở đây là xin được gia hạn để tiếp tục khai thác, giải quyết dứt điểm những tồn đọng tại khu vực núi Bồ Chuyên...

Thực trạng tại Xí nghiệp khai thác đá Tiến Đạt cũng là thực trạng chung của Xí nghiệp Thạch Sơn. Lượng đá tại khu vực Núi Nắn của xí nghiệp này hiện còn lại khoảng 66.000m3 và cũng đang trong tình trạng khai thác dở.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Bùi Xuân Diễm, trưởng khu dân cư số 5, xã Đại Yên, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết: Phần lớn công nhân của các xí nghiệp đá đóng trên địa bàn là người địa phương, trong đó có hàng chục trường hợp là các đối tượng hình sự, được nhận vào làm việc trong mỏ. Việc đóng cửa mỏ trong điều kiện hiện tại, không chỉ gây khó khăn về việc làm và đời sống cho công nhân mà còn kéo theo nhiều phức tạp khác về ANTT.

Vì vậy việc gia hạn hoạt động nhằm tận thu hết sản lượng đá còn đang khai thác dở không chỉ có ý nghĩa giải quyết việc làm mà còn giúp cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện, thời gian chuyển đổi ngành nghề, xin cấp mỏ mới và cũng là góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn

Vũ Ninh
.
.
.