Gần 100m3 gỗ bị lâm tặc đốn hạ nằm "tập kết" trong rừng Quảng Bình

Chủ Nhật, 18/03/2018, 19:22
Theo thống kê kiểm đếm ban đầu của cơ quan chức năng Quảng Bình, có 97 m³ gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 6 đang được lâm tặc tập kết nhiều nơi chưa kịp lấy đi.


Theo chân lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình, cắt rừng lội suối hơn 10 tiếng đồng hồ chúng tôi có mặt ở khu vực bản Cà Xen, tại tiểu khu 19, thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình nơi xảy ra vụ phá rừng phòng hộ đặc biệt lớn làm xôn xao vùng cát mấy ngày qua. 

Tại hiện trường vụ phá rừng, nhiều người sững sờ trước sự tàn phá quy mô cực lớn của lâm tặc ở vùng đất này. Theo thống kê kiểm đếm ban đầu của cơ quan chức năng Quảng Bình, có 97 m³ gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 6 đang được lâm tập kết nhiều nơi chưa kịp lấy đi. 

Lực lượng chức năng đang tìm cách để đưa số gỗ bị triệt hạ ra khỏi rừng.

Ông Trương Khánh Bằng - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, số gỗ tang vật lâm tặc bỏ lại lên tới 429 hộp, có chiều dài đều trên 3 mét và chủ yếu là gỗ táu. Đây là vụ phá rừng nghiêm trọng nhất được phát hiện trên địa bàn trong nhiều năm qua. Khu vực rừng bị triệt hạ thuộc giáp ranh hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh. 

Gần 100 m3 gỗ bị lâm tặc chặt phá tập kết ngổn ngang chưa kịp lấy mang ra khỏi rừng.

Trao đổi với Phóng viên Báo Công an nhân dân, ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình khẳng định, chính quyền địa phương đang ráo riết chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan như Kiểm Lâm, Công an chủ công phối hợp với các cơ quan liên quan truy bắt các đối tượng trong vụ phá rừng quy mô lớn này. 

Hiện huyện đang phối hợp với các sở, ngành liên quan ở Quảng Bình đang khẩn trương đưa số gỗ tang vật này ra khỏi rừng để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Tuy nhiên, với địa hình hiểm trở và phức tạp, dự kiến khoảng 1 tháng nữa, công việc này mới có thể hoàn thành.

Sông Lam
.
.
.