Cán bộ trung tâm cai nghiện "mơi" tiền

Thứ Ba, 22/04/2008, 19:27
Minh và Sơn, hai cán bộ của Trung tâm giáo dục Lao động số 4 (Hà Tây) liên tục gọi điện thoại xin tiền người nhà con nghiện theo kiểu: “Có thêm ít tiền cháu nó sẽ được chăm lo chu đáo hơn”.

Ngày 22/4/2008, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ 2 đối tượng có hành vi nhận hối lộ là: Trần Quang Minh, 30 tuổi, ở Chu Minh, Ba Vì, Hà Tây và Phùng Văn Sơn, 29 tuổi ở xã Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Tây.

Cả hai đều là cán bộ Trung tâm giáo dục Lao động số 4 thuộc Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hà Tây.

Hai đối tượng này lợi dụng kẽ hở trong chính sách bắt buộc cai nghiện tại trung tâm để gọi điện thoại đến người thân của con nghiện để “vòi” tiền bồi dưỡng.

Tang vật thu giữ được là 2 điện thoại di động và 11.565.000 đồng và một số tài liệu liên quan.

Vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ

Hoàng Thắng
.
.
.