Cần Thơ: Nối thành công “của quý” bị cắt đứt lìa

Thứ Ba, 07/01/2014, 12:20
Ngày 7/1, theo Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ, đến thời điểm này sức khỏe của bệnh nhân P.V.Đ. (45 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đang hồi phục tốt sau 3 ngày được cấp cứu, phẫu thuật khẩn cấp nối lại dương vật bị cắt đứt lìa.

Trước đó, lúc hơn 4h ngày 3/1, bệnh nhân P.V.Đ. được gia đình đưa vào bệnh cấp cứu trong tình trạng “của quý” bị đứt lìa do vợ cắt khi đang ngủ. Phần “của quý” bị đứt bỏ trong túi ni lông ướp nước đá được mang theo cùng “khổ chủ” đến bệnh viện. Các bác sĩ xác định, thời gian bị cắt khoảng 2 giờ trước đó. Ngay lập tức 2 ê kíp mổ được huy động gồm 4 bác sĩ giỏi của bệnh viện tiến hành phẫu thuật khâu nối dương vật và khâu nối mạch máu trong vòng 4 giờ.

Theo bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Phước Lộc (người trực tiếp tham gia phẫu thuật), sau khi “đấu nối” đến nay sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Dự kiến xuất viện trong vài ngày tới

Văn Đức
.
.
.