Cần Thơ: Lại xảy ra sạt lở bờ sông

Thứ Sáu, 19/06/2015, 17:12
Sáng 19/6, tại khu vực cặp bờ sông Bến Bạ thuộc khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) lại tiếp tục xảy ra sạt lở khiến nhiều hộ dân đối mặt với nguy cơ di dời khẩn cấp.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 2h sáng cùng ngày có chiều dài 30m, rộng 5m và ăn sâu vào đất liền từ 5-7m. Vụ sạt lở làm đường lộ bê tông nông thôn qua khu vực này bị tắc hoàn toàn.

Hiện trường vụ sạt lở khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng sáng ngày 19/6.

Sau khi xảy ra sạt lở, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão phường Tân Phú đã huy động lực lượng Công an tổ chức rào chắn, hướng dẫn người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Trong lúc tham gia khắc phục sự cố, tình hình sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra, khiến một cán bộ phường bị rơi xuống sông…

Ông Bùi Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phú cho biết, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn xảy ra 2 vụ sạt lở. Vụ thứ nhất xảy ra cách đây vài tháng tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại kinh tế khoảng 500 triệu đồng.

Sạt lở tại khu vực Phú Lợi đang tiếp tục, khiến một cán bộ TN&MT phường bị rơi xuống sông.

Khi vụ sạt lở sáng nay xảy ra, lực lượng tại chỗ nhanh chóng hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, đồng thời vận động các hộ nằm trong vành đai sạt lở di dời tài sản đến nơi an toàn, theo dõi và báo cáo toàn bộ vụ việc để chính quyền và ngành cấp trên hỗ trợ, khắc phục hậu quả.

Hiện nay địa phương đã thành lập tổ phòng chống sạt lở, tiến hành khảo sát và báo cáo cấp trên theo dõi. Trước tình hình phức tạp, ông Tuấn đề nghị “cấp trên hỗ trợ địa phương khảo sát nhằm tìm ra giải pháp, hỗ trợ kinh phí để phòng chống hiệu quả hơn”.

Trước đó trên địa bàn phường Lê Bình, quận Cái Răng cũng đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi 3 nhà dân và hơn 50m đường giao thông xuống sông Cần Thơ.

Đức Văn
.
.
.