Cần Thơ: Dư xe phục vụ khách

Thứ Tư, 09/02/2011, 14:51
Ngày 7/2, tin từ Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, để đề phòng lượng khách đi lại tăng đột biến sau Tết nên đơn vị này đã chủ động xây dựng kế hoạch dự phòng, tăng cường đầu xe nhằm phục vụ lượng khách (dự kiến tăng thêm 10%/ngày).

Tuy nhiên, những ngày sau Tết, lượng khách đi lại không tăng nên số xe dự phong dư dôi, bởi trung bình mỗi ngày khoảng 15.000 lượt khách qua bến. Riêng ngày mùng 4 Tết, lượng khách tăng, nhưng chỉ lên tới khoảng 18.000 lượt khách, trong khi cùng thời điểm Tết 2010 lượng khách qua bến lên đến 23.000 lượt khách.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó giám đốc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, những ngày sau Tết, lượng khách chủ yếu đổ dồn tuyến Cần Thơ đi TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Từ mùng 6 Tết (8/2/2011), lượng khách sẽ tăng nhưng cũng không vượt quá 22.000 - 23.000 lượt khách.

"Tết năm nay, do công ty phối hợp tốt với các doanh nghiệp vận tải hành khách để chuẩn bị số đầu xe và huy động phương tiện, tăng vòng quay phương tiện, điều động xe các tuyến ít khách sang tuyến đông khách để phục vụ hành khách trong dịp 10 ngày trước và sau Tết nên không xảy ra tình trạng thiếu xe. Hiện công ty chuẩn bị dự phòng thêm 130 xe để kịp phục hành khách đi lại sau Tết" - ông Mạnh nói

N.G.
.
.
.