Cần Thơ: Bến xe “ế” khách vì thí sinh đi phương tiện cá nhân

Thứ Bảy, 06/07/2013, 13:28
Sáng 5/7, kết thúc môn thi Hóa học tại cụm thi Cần Thơ có 38.396 thí sinh (TS) dự thi (đạt tỷ lệ 85%), 6.782 TS bỏ thi, 1 TS tại Hội đồng thi Trường TH Ngô Quyền bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Kết thúc đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013, cụm thi Cần Thơ có 8 thí sinh vi phạm quy chế thi, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Ông Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ - Chủ tịch HĐCT liên trường cụm thi Cần Thơ cho biết: “Nhìn chung trong đợt 1 cụm thi Cần Thơ không có sự cố lớn nào xảy ra. Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi đã tư vấn cho hơn 21.000 lượt TS và phụ huynh. Sự phối hợp giữa HĐCT liên trường cùng các ban, ngành của TP Cần Thơ, trong đó quan trọng là lực lượng Công an, bảo vệ… đã giúp kỳ thi diễn ra an toàn, thành công”.

Chiều 5/7, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ cho biết, công ty đã chuẩn bị 1.000 lượt chuyến xe/ngày để phục vụ thí sinh và phụ huynh về quê. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều chỉ có khoảng 800 lượt xe rời bến. Các thí sinh đi xe về quê ở bến xe Hùng Vương, bến xe 91B rải rác chứ không đông đúc như mọi năm. Theo ghi nhận, năm nay hầu hết các tỉnh ĐBSCL có xe đưa rước TS và nhiều gia đình đưa TS đi thi bằng xe gắn máy nên bến xe “ế” khách

Văn Vĩnh
.
.
.