Cần Thơ: 8 người chết và bị thương trong 2 vụ TNGT

Thứ Ba, 31/08/2010, 12:30
Từ chiều đến tối ngày 28/8, trên địa bàn quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đã xảy ra hai vụ TNGT nghiêm trọng khiến 6 người chết, 2 người bị thương.

Ngày 30/8, theo cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn (TP Cần Thơ), vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ TNGT thảm khốc giữa 2 xe môtô xảy ra vào đêm 28 rạng sáng 29/8 tại tỉnh lộ 920C thuộc phường Phước Thới, quận Ô Môn, làm 4 người chết và 2 người bị thương nặng, nên vẫn chưa lấy được lời khai ban đầu.         

Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, vào lúc 23h45' ngày 28/9, xe môtô BKS 65H2-3878, chở 3 người (chưa rõ ai điều khiển) đi từ hướng QL91 về hướng tỉnh lộ 920C đã đâm trực diện vào xe môtô BKS 65F5-3729 cũng chở 3 người và cũng không rõ ai điều khiển. Cú va chạm giữa 2 xe đã gây ra một tiếng động kinh hoàng làm nhiều người dân 2 bên đường thức giấc. Khi người dân chạy đến hiện trường đã thấy 6 người nằm trên vũng máu. Trong đó Nguyễn Chí Công, 19 tuổi chết tại chỗ, còn 5 người bị thương nặng.

Trước đó, lúc 14h30' cùng ngày tại Km 18+300 QL91, thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn cũng xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người chết tại chỗ. Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, anh Nguyễn Chí Được (25 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) điều khiển xe môtô BSK 66FK-1375 chở theo con 2 tuổi ngồi phía trước xe đi từ hướng Ô Môn về An Giang. Tuy nhiên, do bị lạc tay lái nên khi đến địa điểm trên đã lấn sang trái và đâm trực diện vào xe ôtô tải BSK 65M-1175 do anh Bùi Quang Chung, 37 tuổi điều khiển chạy chiều ngược lại. Cú va chạm cũng đã làm 2 cha con anh Được chết tại chỗ

Văn Đức
.
.
.