Cắm nồi cơm bị điện giật chết

Thứ Bảy, 25/08/2012, 11:25
18h45 ngày 22/8, tại ngõ Chùa Liên, phường Cầu Dền, Hà Nội, chị Đỗ Thị Chinh bị điện giật chết khi cắm nồi cơm điện nấu cơm bị hở điện.

Ngày 24/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã bàn giao các nạn nhân bị tử nạn cho các gia đình mai táng. Trước đó, 18h45 ngày 22/8, tại ngõ Chùa Liên, phường Cầu Dền, chị Đỗ Thị Chinh bị điện giật chết khi cắm nồi cơm điện nấu cơm bị hở điện.

Trước đó, 11h15 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Tý, 52 tuổi, ở khu 7, Thụy Lôi, Thụy Lâm, Đông Anh phát hiện chồng mình là Ngô Hữu Tân, 51 tuổi, bị chết dưới mương nước sau nhà. Nguyên nhân do anh Tân dùng điện đánh cá bị điện giật chết. Gia đình nạn nhân cũng xin từ chối pháp y, tự mai táng

P.A.
.
.
.