Các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa to đến rất to

Chủ Nhật, 17/11/2013, 00:05
Hôm nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh miền Trung vẫn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa nhưng lượng mưa đã giảm. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW cảnh báo vẫn phải đề phòng sạt lở đất tại vùng núi,ven sông tuy nhiên tình trạng ngập lụt tại vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên giảm dần. Trong khi đó, thời tiết ngày Chủ nhật tại miền Bắc sẽ ấm hơn do có nắng, nhiệt độ ban ngày từ 24 - 27oC tuy nhiên sáng sớm vẫn có sương mù, có nơi có mưa.

Thời tiết cụ thể các vùng:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, có nơi 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, vùng núi có nơi 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Thanh Hóa - Tha Thiên - Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to và dông; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC

CL
.
.
.