Các thiết bị sao in đề thi đại học phải được kiểm tra để không lộ đề

Thứ Năm, 08/06/2006, 08:52
Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục - Đào tạo, các thiết bị phục vụ in, sao đề thi phải được kiểm tra để đảm bảo không bị cài đặt các bộ phận thu phát đặc biệt, không kết nối mạng.

Ngày 6/6, Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng Bộ Giáo dục - Đào tạo cho biết, năm nay, để đảm bảo tuyệt mật đề thi, Bộ yêu cầu 25 cơ sở sao in đề thi tuyển sinh trong cả nước phải đáp ứng yêu cầu phục vụ sinh hoạt khép kín để đảm bảo cách ly, có tường rào ngăn cách với bên ngoài, bảo vệ trong suốt thời gian in, sao cho đến khi xong môn cuối cùng.

Cán bộ vòng in, sao đề thi và vòng bảo vệ vòng trong không được mang theo ĐTDĐ. Cơ sở in, sao phải được bố trí phân định thành ba vòng, vòng in, sao đề thi, vòng bảo vệ trong và vòng bảo vệ ngoài. Chỉ có cán bộ in, sao mới được tiếp xúc với đề thi theo phạm vi trách nhiệm được giao.

Việc bố trí cán bộ làm nhiệm vụ in, sao đề thi sẽ do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm và không có người thân dự thi. Các trường đến nhận đề thi phải có Công an đi kèm

T.P.
.
.
.