Các "ông vua áo đen" lãnh án

Thứ Hai, 02/07/2007, 18:11
14h30' hôm nay, 2/7/2007, sau 3 ngày nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm vụ án 9 trọng tài và cán bộ ngành thể thao về tội môi giới - đưa và nhận hối lộ... Các bị cáo Lương Trung Việt, Phạm Hữu Lộc, Trương Thế Toàn, Hoàng Thế Dũng bị tuyên "án giam", các bị cáo khác được "treo"...

Phiên tòa diễn ra muộn hơn so với thông báo ban đầu 30'. Chủ tọa phiên tòa dành hơn 1 giờ đồng hồ để nhắc lại các điểm chính buộc tội trong bản cáo trạng của Viện KSND tối cao cũng như cân nhắc các luận điểm bào chữa của các luật sư.

15h40', chủ tọa tuyên án. Các nhóm tội danh và mức án dành cho bị cáo như sau:

Môi giới hối lộ:

Lương Trung Việt: Tuyên phạt 7 năm tù giam vì tội Môi giới hối lộ theo điều 290 và các điểm thuộc điều 41, 46, 47 BLHS, tính từ thời điểm bị bắt tạm giam vào ngày 25/8/2005. Bị cáo phải bồi thường 46, 2 triệu đồng.

Đưa hối lộ:

Lê Văn Cường: tội đưa hối lộ 289 BLHS, phạt 36 tháng tù treo 45 tháng thử thách.

Vũ Tiến Thành: tội đưa hối lộ theo điều 289 BLHS, phạt 36 tháng tù treo, 45 tháng thử thách.

Nhận hối lộ:

Phạm Hữu Lộc: 4 năm tù giam.

Trương Thế Toàn: 4 năm tù giam (trừ thời gian tạm giam từ 10/11/2005 đến 10/8/2006).

Hoàng Thế Dũng: 4 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo phải nộp 2, 5 triệu đồng.

Lê Văn Tú: 24 tù treo, 20 tháng thử thách. Bị cáo phải nộp 12,5 triệu đồng.

Vũ Trọng Chiến: 30 tháng tù treo, 40 tháng thử thách.

Nguyễn Hữu Thành: 30 tháng tù treo, 40 tháng thử thách.

LS Tuấn: Án treo cũng kháng cáo.

Sau khi kết thúc phiên toà sơ thẩm, trừ bị can Lương Trung Việt bị tạm giam, 8 bị cáo còn lại đều được tại ngoại.

"Án treo vẫn tiếp tục kháng cáo!"

Trong bản án được tuyên, cuộc "đào thoát" ngoạn mục nhất có lẽ là bản án dành cho bị cáo Lê Văn Tú.

Mặc dù đại diện VKSND tối cao đề nghị mức án 4-5 năm tù giam nhưng với bài bảo vệ "chuyên nghiệp" của Luật sư Lê Văn Tuấn (Đoàn LS Khánh Hòa), Lê Văn Tú chỉ phải chịu một mức án khá nhẹ nhành: 24 tháng tù treo.

Tuy vậy, trao đổi với PV CAND online ngay sau phiên tòa, Luật sư Lê Văn Tuấn tuyên bố: mặc dù án treo nhưng thân chủ của ông sẽ tiếp tục kháng án để được vô tội.

Ông cho rằng, tòa không có chứng cứ để buộc tội thân chủ của ông nhận hối lộ số tiền 3 triệu đồng

Hoàng Thắng
.
.
.