Cả nước xảy ra 900 vụ TNGT làm chết hơn 700 người

Thứ Tư, 11/01/2012, 17:57

Trong tháng 12/2011, xảy ra 900 vụ tai nạn, làm chết hơn 700 người, bị thương 729 người; giảm 249 vụ, 257 người chết.

Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, sau một tháng thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012 (1/12/2011 - 31/12/2011), tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định.

Cụ thể, trong tháng xảy ra 900 vụ tai nạn từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết hơn 700 người, bị thương 729 người; giảm 249 vụ, 257 người chết và 72 người bị thương so với cùng kỳ năm 2010.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý lập biên bản gần 377 ngàn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 830 ôtô, trên 44.800 xe máy.

Lực lượng của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tăng cường cho các địa phương đã lập gần 5.300 biên bản, tạm giữ 34 ôtô, 133 xe máy, tước 233 giấy phép lái xe.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt 53 tên tội phạm, trong đó có 10 tên vận chuyển ma túy, 13 tên cướp giật, 18 tên trộm, thu hơn 1.500 gr hêrôin, gần 34 kg pháo, 8 dùi cui điện, 2 bình xịt, 56 dao; kiểm tra, phát hiện 25 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, thu 1.430 chai rượu ngoại, trên 1.600 bao thuốc lá ngoại, 26kg vàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và nhiều hàng hóa khác.

Từ nay đến hết tháng 2/2012 là kết thúc đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung tối đa lực lượng, phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm; phối hợp với các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết nguyên đán

Hải Châu
.
.
.