Cả nước xảy ra 3.145 vụ phá rừng trái phép

Thứ Hai, 26/12/2011, 20:30

Theo Cục trưởng Cục Kiểm lâm Nguyễn Hữu Dũng cho biết, năm 2011 trên địa bàn cả nước đã để xảy ra 3.145 vụ phá rừng trái phép.

Tuy các vụ phá rừng trái pháp luật có diện tích 1.968ha, tăng 257ha so với cùng kỳ năm 2010, chủ yếu là rừng sản xuất và không chiếm tỷ trọng lớn trong các nguyên nhân làm giảm diện tích rừng, nhưng vi phạm trong lĩnh vực này đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài nguyên rừng, khiến dư luận bức xúc…

Đáng nói hơn là tình trạng chống người thi hành công vụ có xu hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất nguy hiểm: cho đến nay có 95 vụ chống người thi hành công vụ nghiêm trọng, gây thương tích 68 người, xảy ra chủ yếu ở Lâm Đồng, Quảng Bình, Bình Thuận, Quảng Nam, Hà Tĩnh… Phần lớn các vụ này đều có tổ chức đông người, có biểu hiện xúi giục, hành vi trắng trợn và côn đồ.

Bên cạnh đó, tình hình vận chuyển, chế biến, mua bán lâm sản trái pháp luật cũng gia tăng với trên 13.500 vụ vi phạm được phát hiện, tịch thu hơn 32.700m³ gỗ

Hải Châu
.
.
.