Cả nước nắng nóng, Nam Bộ có mưa giông về chiều tối

Thứ Tư, 29/04/2020, 06:56
Theo dự báo, đợt không khí lạnh suy yếu nên các tỉnh miền Bắc trời chuyển nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời tiếp tục nắng nóng, nền nhiệt vào khoảng 30-36 độ C. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/4, thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, phía nam có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33, phía Nam có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi . Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

B.Châu
.
.
.