Cả nước có trên 5,5 triệu gia đình hiếu học

Thứ Tư, 02/10/2013, 06:45
Đó là con số được GS Phạm Tất Dong Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam công bố trong buổi họp báo ngày 1/10 về Đại hội thi đua và biểu dương phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học toàn quốc lần thứ III - năm 2013 tại Hà Nội.

Theo GS Dong, quy mô của phong trào thi đua khuyến học đã tăng lên rất nhanh, đồng thời, phong trào đã bắt rễ và bám chặt vào cộng đồng cơ sở. Xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học là một nội dung trọng tâm của chương trình hoạt động khuyến học và là động lực thúc đẩy các chương trình khuyến học khác.

Đại hội sẽ biểu dương 176 gia đình hiếu học xuất sắc đại diện cho 5,5 triệu gia đình hiếu học, 75 người xuất sắc đại diện cho gần 6 vạn dòng họ hiếu học, 75 người người xuất sắc đại diện cho 20 vạn cộng đồng khuyến học trong toàn quốc.

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT cũng quyết định tặng 24 bằng khen và tiền thưởng cho các gia đình, dòng họ và cộng đồng xuất sắc (13 gia đình, 4 dòng họ, 7 cộng đồng khuyến học).

Dự kiến Đại hội diễn ra ngày 9/10 tại khách sạn La Thành - Hà Nội

Lưu Hiệp
.
.
.