Cả nước có 42 người tử vong do bệnh sốt xuất huyết

Thứ Sáu, 28/09/2012, 17:56
Theo thống kê từ Bộ Y tế, trong 9 tháng của năm 2012, cả nước có 51.300 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó đã có 42 người tử vong.

Trong tháng 9 vừa qua, số trường hợp mắc và tử vong do bệnh sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng.

Tính đến hết tháng Tám, trên phạm vi cả nước mới chỉ có 38.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, với 29 trường hợp tử vong. Như vậy, chỉ trong một tháng qua, trên phạm vi toàn quốc đã có thêm gần 13.000 số trường hợp mắc bệnh này và có thêm 13 trường hợp tử vong.

Được biết, tại Hà Nội, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã phát hiện một ổ dịch sốt xuất huyết ở phường Phúc La thuộc quận Hà Đông tại một công trình đang xây dựng với 8 ca mắc có nguy cơ bùng phát. Tuy nhiên, ổ dịch này ngay sau đó đã được các cơ quan chức năng không chế.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thủ đô Hà Nội có hơn 100 ổ dịch sốt xuất huyết với khoảng 450 ca mắc, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái

Hải Châu
.
.
.