Cả nước có 3,5 triệu người trực tiếp hiến máu

Thứ Sáu, 10/06/2011, 08:15
Theo Phó Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thì ở nước ta, từ hơn 17 năm qua kể từ ngày 24/1/1994 - ngày hiến máu nhân đạo đầu tiên được phát động, đến nay đã có khoảng 3,5 triệu người trực tiếp hiến máu.

Hưởng ứng "Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu" (14-6), ngày 9/6/2011, Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức họp báo nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của những người đã tình nguyện hiến máu cứu người.

Theo ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thì ở nước ta, từ hơn 17 năm qua kể từ ngày 24/1/1994 - ngày hiến máu nhân đạo đầu tiên được phát động, đến nay đã có khoảng 3,5 triệu người trực tiếp hiến máu.

Năm nay, thế giới chọn Thông điệp cho ngày 14-6 là "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại" nhằm khẳng định ý nghĩa nhân văn và sâu sắc của việc tham gia hiến máu tình nguyện, đồng thời kêu gọi, vận động những người khoẻ, các tổ chức xã hội cùng tham gia hiến máu.

Tại Việt Nam sẽ tổ chức nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa ở các tỉnh, thành. Đặc biệt sẽ tổ chức "Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam năm 2011" tại Hội trường E1, khách sạn La Thành, Hà Nội

T.H.
.
.
.