Cả nước chỉ có hơn 11,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Thứ Bảy, 11/04/2015, 09:42
Theo báo cáo của BHXH Việt Nam tại hội thảo, tính đến hết năm 2014, tổng số người tham gia BHXH là hơn 11,6 triệu người, tuy nhiên chỉ có 196.254 người tham gia BHXH tự nguyện.

Thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TBXH), tại Hội thảo “Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân: Triển vọng và Thách thức” do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ LĐ-TBXH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức sáng 10/4, nhiều đại biểu đề xuất, người lao động nếu đủ điều kiện nhận một lần muốn hưởng chế độ một lần sẽ chỉ được hưởng chế độ dựa theo 8% số tiền đóng BHXH của người lao động đã đóng.

Còn nếu lựa chọn phương án bảo lưu thì sẽ được nhận cả 8% và 14% của chủ sử dụng lao động đã nộp. Người lao động sẽ cân nhắc lựa chọn 1 trong 2 phương án này.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam tại hội thảo, tính đến hết năm 2014, tổng số người tham gia BHXH là hơn 11,6 triệu người, tuy nhiên chỉ có 196.254 người tham gia BHXH tự nguyện.

P.H.
.
.
.