Ca cúm A/H1N1 thứ 6 tử vong

Thứ Hai, 14/09/2009, 12:46
Ngày 13/9, Bộ Y tế cho biết đã nhận được báo cáo của Sở Y tế Bến Tre về trường hợp mắc cúm A/H1N1 tử vong và đang xác minh thêm thông tin để có công bố chính thức. Đó là một bệnh nhân nữ, 19 tuổi, ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Ngày 5/9, bệnh nhân nhập Bệnh viện Cù Lao Minh (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1. Bệnh nhân đã được điều trị bằng Tamiflu, nhưng đã tử vong vào sáng 12/9, sau 7 ngày điều trị. Như vậy, tính đến thời điểm này, nước ta đã có 6 ca mắc cúm A/H1N1 tử vong, với số ca dương tính khoảng 4.500.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn, nếu phát hiện sớm và điều trị đúng, thì các bệnh nhân đang mang bệnh khác, có bệnh mãn tính và mắc cúm A/H1N1 vẫn có thể khỏi bệnh.

Bộ Y tế sẽ cử đoàn công tác đến những địa phương đã có ca cúm A/H1N1 tử vong, để xem xét lại quá trình điều trị, chẩn đoán và rút ra bài học chung trong phát hiện và điều trị cúm A/H1N1

T.L.
.
.
.