Cá Voi nặng hơn 1 tạ trôi dạt vào bờ

Chủ Nhật, 17/05/2015, 19:33
Khoảng 6h sáng ngày 17/5, trong lúc anh Nguyễn Minh Tý, một người dân làng biển Bãi Xếp ở khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đang giăng lưới đánh cá ven bờ đã phát hiện cá Voi dài 2,5m, nặng hơn 1 tạ đang trôi dạt vào bờ trong tình trạng đuối sức.

Chiều 17/5, người dân làng biển Bãi Xếp ở khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định làm thủ tục mai táng cá Voi dài 2,5m, nặng hơn 1 tạ theo phong tục tập quán.

Trước đó vào khoảng 6h sáng cùng ngày, trong lúc anh Nguyễn Minh Tý, một người dân địa phương đang giăng lưới đánh cá ven bờ đã phát hiện cá Voi nêu trên đang trôi dạt vào bờ trong tình trạng đuối sức.

Cá Voi sau khi được ngư dân đưa vào bờ.

Nhiều ngư dân địa phương khần trương cứu hộ đưa cá Voi ra xa nhưng do bị thương tích nên kiệt sức dần và dạt vào bờ.

Được biết từ bao đời nay, tục thờ cá Voi - còn gọi là cá Ông, đã gắn bó sâu sắc trong đời sống tâm linh ngư dân vùng duyên hải miền Trung và miền Nam, vì theo tín ngưỡng của họ đó là thần Nam Hải.

Hữu Toàn
.
.
.