Cả 7 thành viên trong một gia đình tham gia hiến máu

Thứ Ba, 05/06/2012, 08:04
Đó là gia đình ông Huỳnh Văn Sai, 60 tuổi, ngụ ấp Tân Phong, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre). Điều đáng quý là gia đình ông Sai thuộc gia đình nghèo. Ông Sai là đảng viên.

Người đầu tiên trong gia đình tham gia hiến máu là vợ ông Sai - bà Nguyễn Thị Bé, 56 tuổi, với 5 lần hiến máu. Sau đó, ông Sai rồi các con của vợ chồng ông, gồm: chị Tiền, anh Đựng, anh Mì Anh, anh Kiệt và con rể là Phạm Văn Hùng lần lượt tham gia. Không chỉ vậy, gia đình ông Sai còn vận động bà con chòm xóm và người thân của mình tham gia hiến máu.

Nghĩa cử đáng trân trọng của gia đình ông Sai đã góp phần cho Thành Thới A trở thành xã nhiều năm liền đạt chỉ tiêu cao trong công tác hiến máu tình nguyện. Năm 2012, xã này được giao chỉ tiêu 80 đơn vị máu nhưng đến nay xã đã thực hiện đạt 110 đơn vị

Thái Bình
.
.
.