Bùng phát xe dù tuyến Hà Nội - Lạng Sơn

Thứ Bảy, 14/03/2009, 10:57
Sau một thời gian tạm lắng dịu, thời gian gần đây nạn xe dù núp bóng dưới hình thức "Xe chạy hợp đồng" đã bùng phát trở lại trên tuyến QL1A Hà Nội - Lạng Sơn. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sáng 4/3, lực lượng CSGT trạm Tùng Diễn (Lạng Sơn) đã kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp xe mang biển "xe chạy hợp đồng".

Đó là ô tô 16 chỗ ngồi mang BKS 30K-4373 chở khách chạy từ hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Trước những vi phạm  lái xe đã phải ký vào biên bản và cho biết xe anh ta mới mua, chưa kịp làm thủ tục vào bến… Không bến bãi, không luồng tuyến, nhật trình đang là thực tế diễn ra đối với nhiều xe khách trên tuyến Hà Nội - Lạng Sơn. 

Trên địa bàn Hà Nội có hàng loạt địa điểm xuất phát của những xe "chạy hợp đồng" nằm trên các khu vực quận Hoàn Kiếm và điểm đến là rải rác nhiều khu vực tại TP Lạng Sơn, Đồng Đăng…

Theo Thanh tra Giao thông tỉnh Lạng Sơn thì trong 2 tháng đầu năm 2009 đơn vị này đã xử lý 81 trường hợp vi phạm.  Trên một số tuyến phố Hà Nội  rất  dễ dàng phát hiện ra hàng loạt xe dù chạy tuyến Hà Nội - Lạng Sơn nhờ những đặc điểm nhận dạng như: Chạy chậm, mở cửa bắt khách, thỉnh thoảng lại trưng biển Hà Nội- Lạng Sơn lên để mơi khách…

Tại một số tuyến phố nơi tổ xe dù như  Nguyễn Trường Tộ, Phùng Hưng, Hàng Than… chúng tôi cũng bắt gặp một số xe đang chờ đến giờ để đi vợt khách. Xe dù bùng phát hoạt động trở lại gây lộn xộn trên tuyến giao thông.

Trên thực tế thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các lực lượng chức năng trong đó có lực lượng TTGT, chính quyền địa phương nơi có bến xe dù chưa xử lý  quyết liệt, kiên quyết.

Tình trạng mở các đợt cao điểm, xử lý theo phong trào dăm bữa, nửa tháng sau đó lại buông lỏng địa bàn thiếu kiểm tra xử lý đang là một thực tế cần phải được chấn chỉnh

Nhóm PV
.
.
.