Bốn học sinh nữ chết đuối thương tâm tại hồ thủy lợi

Thứ Bảy, 30/05/2015, 09:51
Ngày 29/5, ông Nguyễn Tiến Trọng - Chủ tịch UBND xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến bốn em học sinh thiệt mạng.

Các nạn nhân gồm: em Hoàng Thị Mai (13 tuổi, học sinh lớp 7), em Hoàng Thị Hương (11 tuổi, lớp 5, em ruột Hoàng Thị Mai, dân tộc Nùng), em Lý Thị Thắm (13 tuổi, lớp 7, dân tộc Nùng) và em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (13 tuổi, lớp 7). Cả bốn em học sinh hiện đang học tại xã Đắk Nhau, trong đó ba em học sinh lớp 7 học Trường THCS Chu Văn An, còn một em học Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Theo ông Trọng, được nghỉ học nên sáng ngày 28/5, bốn em học sinh rủ nhau đi mót hạt điều, phụ giúp gia đình. Do trời nóng, oi bức nên đến khoảng 11h trưa, các em cùng nhau đến hồ thủy lợi Đắk Liên (xã Đắk Nhau) tắm, tập bơi. Do mực nước sâu, hiểm trở, vả lại các em không biết bơi nên khi cùng nhau ra xa bờ đã hụt chân và cùng đuối nước chết thương tâm.

Đến khoảng 18h, người dân địa phương đi chài lưới đã phát hiện thi thể bốn em nằm sâu dưới lòng đáy hồ và vớt lên bờ bàn giao cho gia đình. Gia đình cả bốn em đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

Sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND xã đã trực tiếp tới thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Trước mắt, UBND xã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân một triệu đồng lo chi phí mai táng.

Đức Trí
.
.
.