Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

Thứ Năm, 22/10/2015, 10:08
Ngày 21/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết đề án “Tăng cường bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012- 2015”.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, giúp ngư dân vươn khơi bám biển.

Giai đoạn 2012-2015, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tăng cường gần 1.500 lượt cán bộ xuống các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (đặc biệt là Khu kinh tế Nghi Sơn, khu du lịch Sầm Sơn). Trong quá trình tuần tra, lực lượng Biên phòng đã phát hiện khoảng 650 lượt tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền khai thác hải sản, tập trung chủ yếu ở khu vực cách đảo Mê từ 35-50 hải lý.

Bộ đội Biên phòng đã chủ động phối hợp với Hải đoàn 38, Cảnh sát biển và Hải quân vùng I tổ chức tuần tra, xua đuổi ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động xâm phạm chủ quyền, ổn định tình hình trên biển. Bộ chỉ huy Biên phòng cũng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 5 Trung đội dân quân biển với 110 đồng chí và tuyển chọn 30 tàu cá sẵn sàng tham gia đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

PV (TTXVN)
.
.
.