Bố đào móng làm sập tường đè con gái tử vong

Thứ Hai, 25/03/2019, 13:51
Trong lúc đào móng làm mương thoát nước, bức tường dài 2m sập đổ vùi cháu gái 8 tuổi tử vong.


Ngày 25- 3, UBND phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận, tại địa bàn vừa xẩy ra vụ sập tường khiến cháu bé tử vong.

Hiện trường sự việc

Sự việc thương tâm xảy ra vào lúc 14h ngày 24- 3, ông Đậu Văn Sáu (SN 1968) trú tại phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, đào móng làm mương thoát nước ở sát một bức tường cao. Trong lúc đào móng, ông Sáu không biết cháu gái Th. 8 tuổi con mình chạy ra xem. Bỗng bức tường dài 2m đổ sập vùi lấp cháu bé. 

Phát hiện sự việc ông Sáu vừa đào bới tìm con vừa hô hoán mọi người tới cứu giúp. Lập tức cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong trước đó.

H. Hồng
.
.
.