Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ trẻ sơ sinh tử vong

Thứ Năm, 19/06/2014, 09:08
Trước thông tin gia đình sản phụ Huỳnh Thị Diệu Thảo (23 tuổi, trú thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) “tố” Bệnh viện GTVT Huế, tại ở phường Đúc, TP Huế, tắc trách khiến con họ tử vong sau khi sinh, ngày 17/6, Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế đã gửi văn bản đến Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu làm rõ thông tin vụ việc cũng như quá trình chăm sóc, theo dõi ca sinh của sản phụ Thảo tại Bệnh viện GTVT Huế và báo cáo kết quả giải quyết cho Bộ trước ngày 23/6.

Ngày 6/6, chị Thảo được người nhà đưa đến Bệnh viện GTVT Huế để chờ sinh con. Qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết chị Thảo sức khỏe tốt nên để sinh thường. Đến 17h ngày 11/6, chị Thảo chuyển dạ với tình trạng khó sinh nên yêu cầu sinh mổ nhưng không được chấp nhận. Đến 23h30’ cùng ngày, chị Thảo sinh một bé gái, song cháu bé có biểu hiện ngưng tim, phản xạ kém... nên được chuyển lên Bệnh viện TW Huế và đến chiều 14/6 thì tử vong

Lê Anh
.
.
.