Bộ Y tế cho phép Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng hoạt động

Thứ Hai, 07/01/2013, 14:22
Bà Nguyễn Thị Vân Lan - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng, đại diện đơn vị được UBND TP Đà Nẵng ủy nhiệm làm chủ đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện sẽ được khánh thành vào ngày 19/1, nhưng chính thức hoạt động từ thời điểm Bộ Y tế cho phép hoạt động vào ngày 10/1/2013.

Cùng với việc điều trị các bệnh nhân theo yêu cầu, bệnh viện sẽ ưu tiên khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân ung thư là hộ nghèo ở TP Đà Nẵng, bệnh nhân là người có bảo hiểm y tế ở miền Trung…

Được biết, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng là công trình xã hội hóa với tổng số vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng từ sự đóng góp nhiều tổ chức và cá nhân trên cả nước. Bệnh viện có 500 giường bệnh, gồm 26 khoa, phòng và trung tâm, nằm trên địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu

Thân Lai
.
.
.