Bộ Y tế: Xác nhận thêm 3 trường hợp mắc cúm A/H1N1

Thứ Bảy, 06/06/2009, 10:29
Ngày 5/6, Cục Y tế dự phòng và môi trường - Bộ Y tế và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã xác nhận 3 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Đây là hai mẹ con, người mẹ 39 tuổi và con gái 6 tuổi, là Việt kiều Mỹ, đang sống tại bang Texas. Hai mẹ con bệnh nhân về Việt Nam ngày 29/5 và ở tại Đồng Nai.

Hiện cả hai đang được điều trị và theo dõi cách ly tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và được xử lý y tế cho các thành viên trong gia đình. Trường hợp thứ 6 là C.V.T.D. (nam, 25 tuổi) từ Úc về nhập BV Nhiệt đới ngày 4/6. Kết quả xét nghiệm PCR lần 1 của bệnh nhân chiều 5/6 dương tính với cúm A/H1N1.

Danh sách 171 hành khách đi cùng bệnh nhân trên chuyến bay OZ 731 về Việt Nam lúc 23h ngày 29/5 tại sân bay Tân Sơn Nhất và quá cảnh qua Hàn Quốc cũng được giám sát. Các hành khách này sẽ phải theo dõi sức khỏe, cách ly trong vòng 7 ngày và thông báo với các cơ quan y tế nơi cư trú để được tư vấn, theo dõi...

Như vậy, tính đến ngày 5/6, Việt Nam đã có 6 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Bộ Y tế đã chỉ đạo thực hiện giám sát, cách ly bệnh nhân tại bệnh viện, hiện có 3 bệnh nhân đã khỏi bệnh, số còn lại có sức khỏe ổn định. Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân chủ động phòng chống dịch xâm nhập và lây lan tại cộng đồng bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, vệ sinh môi trường... báo ngay cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc cúm A/H1N1

T.Loan - H.Nga
.
.
.