Bộ Thông tin và Truyền thông: Tập huấn công tác tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ Sáu, 08/11/2013, 10:42
Ngày 7/11, tại TP HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tập huấn dành cho phóng viên các báo, đài khu vực phía Nam nhằm bồi dưỡng tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 11/2009. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, trong đó 100.000 lượt cán bộ, công chức xã, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn... Hoạt động đào tạo nghề được đặt mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn: 2009 đến 2010, 2011 đến 2015 và 2016 đến 2010.

Tại hội nghị tập huấn tuyên truyền cho phóng viên ngày 7/11, ban tổ chức đã chia sẻ, trao đổi về nhiều vấn đề quanh đề án, từ công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát thực hiện cho đến một số kết quả đạt được sau gần 4 năm triển khai, những khó khăn vướng mắc và việc sửa đổi, kết quả hỗ trợ tạo việc làm từ chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 – 2015, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, dạy nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng, định hướng về công tác tuyên truyền trên báo chí...

Hoa Nguyễn
.
.
.