Bộ Quốc phòng giới thiệu về công tác MIA với tùy viên QS nước ngoài

Thứ Năm, 26/05/2011, 11:12
Sáng 25/5, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại phối hợp với Cơ quan tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA) của Bộ Quốc phòng tổ chức giới thiệu về công tác MIA với Đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam.

Đại tá Đào Xuân Kính, Chỉ huy trưởng Cơ quan MIA Bộ Quốc phòng, Phó Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người nước ngoài mất tích (VNOSMP) đã thông báo, giới thiệu một số kinh nghiệm, kết quả về tổ chức hoạt động tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh mà Việt Nam đã và đang hợp tác với Hoa Kỳ; những đặc điểm, yêu cầu, tổ chức, nhiệm vụ, phương thức và một số biện pháp tiến hành công tác MIA.

Trong những năm qua, Cơ quan MIA Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thực hiện các hoạt động điều tra hỗn hợp, đơn phương; nghiên cứu sưu tầm thông tin, tài liệu; phỏng vấn nhân chứng; khai quật; thu hồi nhận dạng và trao trả hài cốt; tổ chức các cuộc họp kỹ thuật hai bên... và đã trao trả phía Hoa Kỳ 915 hài cốt; trao trả đủ số hài cốt quân nhân Australia mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Phía Hoa Kỳ và Australia đã cảm ơn và đánh giá cao thiện chí nhân đạo của Việt Nam trong việc sớm làm rõ số phận của những người nước ngoài mất tích tại Việt Nam và sớm tìm kiếm đưa hài cốt trở về quê hương xứ sở và gia đình họ.

Phát biểu tại buổi họp, Tùy viên quân sự các nước như Australia, Nam Phi, Campuchia, Singapore cảm ơn Cơ quan MIA Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thông báo, trao đổi những nội dung liên quan đến công tác MIA; mong muốn công tác MIA được tiếp tục phối hợp tiến hành nhanh, hiệu quả trong thời gian tới

PV
.
.
.