Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Thứ Tư, 04/11/2009, 08:12
Ngày 3/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về định hướng phát triển TP Buôn Ma Thuột. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì buổi làm việc.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Niê Thuật, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo đề án xây dựng và phát triển TP Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2020. Với vị trí lợi thế so sánh của thành phố, xây dựng và phát triển để Buôn Ma Thuột trở thành thành phố trung tâm vùng theo định hướng của Chính phủ, sẽ tạo động lực, điều kiện cho các thành phố trong khu vực cùng phát triển.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt Bộ Chính trị khẳng định, TP Buôn Ma Thuột nói riêng, Đắk Lắk nói chung có vị trí chiến lược rất quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên và cả nước. Đây là thành phố có tiềm năng lớn phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm, trồng cây công nghiệp như: cà phê, cao su, là đầu mối giao lưu kinh tế giữa Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung và trong quan hệ quốc tế.

Bộ Chính trị cơ bản tán thành phương hướng xây dựng TP Buôn Ma Thuột, trong đó trước mắt tiếp tục phát triển xây dựng trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đắk Lắk, theo hướng thực sự là đô thị trung tâm về kinh tế - xã hội của Tây Nguyên.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng đề nghị, Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình xây dựng Buôn Ma Thuột phải đặc biệt chú ý rà soát, xây dựng quy hoạch để tạo ra một đô thị vừa văn minh, hiện đại mà vẫn giữ gìn bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên.

Bộ Chính trị tin tưởng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk và TP Buôn Ma Thuột sẽ đoàn kết, tiếp tục có đóng góp xứng đáng vào quá trình thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở Tây Nguyên

PV-VOV
.
.
.