Bình Định: Thiệt hại ban đầu ước tính 50 tỉ đồng do ảnh hưởng bão số 4

Chủ Nhật, 30/11/2014, 19:30
Bão số 4 đã đổ bộ vào Bình Định vào khuya ngày 29 rạng sáng 30/11 gây mưa to và gió mạnh cấp 8- 9, giật cấp 10 - 11. Bão mạnh kèm sóng biển dữ dội đã đánh sập, gây sạt lở hơn 100m kè chắn sóng Xương Lý (thôn Lý Chánh, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn). Đây là tuyến kè có tổng chiều dài gần 630m, với kinh phí xây dựng hơn 16 tỉ đồng, được đưa vào sử dụng năm 2011.

Đáng báo động, tình trạng kè chắn sóng bị sập đang đe dọa đến  sự an nguy của 500 hộ dân sinh sống dọc tuyến kè. Trước tình hình này, sáng 30/11, UBND xã Nhơn Lý đã phối hợp với các lực lượng như Đồn Biên phòng Nhơn Lý, Thành đoàn Quy Nhơn… tiến hành gia cố lại các vị trí sạt lở bằng bao tải cát, song đây chỉ là giải pháp gia cố tạm thời.

Nước lũ đổ về gây ngập sâu tuyến đường nông thôn tại khu vực 3, phường Trần Phú.


Nhiều khu dân cư tại 2 phường Nhơn Bình và Nhơn Phú cũng bị nước lũ đe dọa.
Tại huyện Tuy Phước, bão số 4 cũng đã làm 40 căn nhà bị sập, tóc mái; trong đó, xã Phước Thuận là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với 25 căn nhà bị sập và 8 ngôi nhà bị tóc mái. Do ảnh hưởng cơn bão, nhiều cây xanh ở một số tuyến đường liên thôn ở xã Phước Lộc bị gãy đổ, gây ách tắt giao thông.




Nước lũ ồ ạt đổ về sông Hà Thanh khiến lượng nước tại cầu Đôi chảy xiết.

Tại TP Quy Nhơn, bão số 4 khiến 3 ngôi nhà tại khu tái định cư Nhơn Phước bị tốc mái hiên và phường Nhơn Bình cũng có 2 căn nhà trong tình cảnh tương tự. Bão số 4 kết hợp mưa lớn đã làm 10ha lúa ở phường Trần Quang Diệu và 3ha lúa ở phường Nhơn Phú mới gieo sạ bị ngập úng. Tại xã Phước Mỹ, bão số 4 khiến 45ha cây keo lai từ 2-3 năm tuổi bị gãy đổ, cùng 18ha rau, hoa màu bị ngập nước. Bão số 4 cũng làm sập 15m tường rào Trường THCS Nhơn Châu.



Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng (thứ hai, từ phải qua) kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 4 tại xã Nhơn Lý sáng 30/11.

Bão đã làm cho hàng loạt cây xanh trên các tuyến đường chính như Lê Duẩn, Tăng Bạt Hổ, Xuân Diệu, Nguyễn Tất Thành… bị ngã đổ đè lên các khu nhà gần đó. Ông Đỗ Đình Phương, Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, cho biết: Thống kê bước đầu có khoảng 20 cây xanh cổ thụ (từ 15 đến 20 năm tuổi) bị bão số 4 quật ngã; ngoài ra còn có khoảng 200 cây xanh nhỏ cũng ngã đổ do bão. Công ty đã huy động 4 đội cây xanh, với hơn 100 công nhân trực suốt đêm để xử lí số cây xanh bị ngã đổ, trong đó tập trung xử lí những tuyến đường cây xanh ngã đổ gây ánh tác giao thông. Theo ông Phương, trong ngày hôm nay (30-11), công ty sẽ huy động thêm công nhân và phương tiện xử lí hết số cây xanh bị ngã đổ.

Kè chắn sóng Xương Lý ở thôn Lý Chánh, xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) bị xâm thực, sạt lở nặng.

Lực lượng chức năng nỗ lực gia cố, khắc phục tuyến kè chắn sóng Xương Lý bị sạt lở.

Cũng do ảnh hưởng cơn bão số 4, trong 2 ngày 29 đến 30/11, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to. Theo đó, lượng mưa đo được từ 19h ngày 29/11 đến 7h ngày 30/11 như sau: An Hòa 39 mm, Bồng Sơn 21 mm, Vĩnh Sơn 16,7 mm, Bình Nghi 16 mm, Thạnh Hòa 86 mm, An Nhơn 64,0 mm, Vân Canh 131 mm, Quy Nhơn 126,3 mm, Phù Mỹ 63,5 mm, Phù Cát 104,2 mm, Hoài Ân 29,4 mm. Mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên sông trong tỉnh lên nhanh. Riêng sông Hà Thanh tại Vân Canh lúc 7h ngày 30/11 đạt 42,70m trên báo động 1 là 0,2 m, gây ngập úng cục bộ tại 2 phường Nhơn Phú và Nhơn Bình (TP Quy Nhơn).

Lúc 14h, chiều ngày 30/11, theo ghi nhận các tuyến đường nông thôn bị ngập sâu từ 0,3 đến 0,5m. Một số khu vực dân cư nằm ở vùng trũng cũng bị nước tràn vào nhà. Đơn cử như tại tuyến đường nông thôn thuộc khu vực 3, phường Nhơn Phú đến 14 giờ cùng ngày vẫn còn bị ngập sâu khoảng 0,4m; người và phương tiện qua lại phải bì bõm lội nước băng đường. Dự báo, mực nước trên sông Hà Thanh sẽ còn tiếp tục dâng cao, nguy cơ các hộ dân ở các vùng trũng bị nước đe dọa là rất lớn. Nước lớn đổ về cũng gây ngập úng 3 ha lúa mới gieo sạ tại khu vực 6 và khu vực 8, phường Nhơn Phú. Bên cạnh đó, nước lũ cũng làm 10 ha lúa vụ Đông Xuân 2014-2015 mới gieo sạ tại phường Trần Quang Diệu bị ngập sâu trong nước.

Ngôi nhà chị Võ Thị Xuân Huyền, ở thôn Bình Thái (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) bị đổ sập sau cơn bão số 4.

Theo ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Định, tính đến trưa ngày 30/11, trên địa bàn tỉnh có 92 ngôi nhà người dân bị sập; 45 ngô nhà khác bị tốc mái, hư hỏng; 350 tấn lúa giống ngâm ủ bị hư hỏng. Bão số 4 còn làm sạt lở gần 70 m đê biển và 1.500 m kênh mương nội đồng; 6 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 50 tỉ đồng.

Hoàng Nguyên
.
.
.