Bình Thuận: Sơ kết 1 năm mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo ANTT”

Thứ Ba, 13/08/2013, 10:59
Ngày 12/8, tại UBND xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm (7/2012 đến 7/2013) mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo ANTT” nhằm đánh giá thực trạng tình hình, kết quả hoạt động và đề ra phương hướng trong thời gian tới. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục V28, Bộ Công an; lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh…

Qua một năm hoạt động, Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo ANTT đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Các Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo ANTT của 3 thôn đã tiến hành trên 200 lượt tuần tra tại các tụ điểm, địa bàn xung yếu về ANTT. Đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tham gia phối hợp giải quyết 18 vụ trộm cắp tài sản; giải tán 21 vụ thanh thiếu niên uống rượu say, chạy xe lạng lách, đánh võng; phối hợp cùng Ban điều hành thôn và các tổ chức chính trị của xã tham gia hòa giải 17 vụ mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai, khiếu nại về chế độ chính sách hộ nghèo, mê tín dị đoan…

Ngoài ra, Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo ANTT còn trực tiếp phối hợp với Công an xã Phan Hòa thu hồi 02 xe máy, 1 con dê, 6 bao lúa và một số tài sản khác trị giá trên 50 triệu đồng trả cho người bị hại. Có thể nói, mô hình Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo ANTT xã Phan Hòa thực sự trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và cần được nhận rộng trong địa bàn toàn huyện Bắc Bình.

Với những kết quả đạt được, Công an tỉnh Bình Thuận và Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân về thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng mô hình “Tổ quần chúng tuần tra đảm bảo ANTT”

Khánh Băng
.
.
.