Bình Dương tuyên dương các nông dân điển hình tiên tiến

Thứ Sáu, 11/09/2020, 18:00
Ngày 11-9, tại TP Thủ Dầu Một, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025.

​Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, các sở, ban ngành tỉnh và 170 đại biểu là các điển hình tiên tiến đại diện cho hơn 40.000 hội viên Hội Nông dân tỉnh.

Trong 5 năm qua (2015-2020), Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 34 năm 2014 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", hưởng ứng mạnh mẽ các cuộc vận động của Trung ương Hội và tỉnh phát động, đặc biệt là các phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị... Toàn tỉnh có 132.378 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp; Hội Nông dân các cấp vận động phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân được 67,447 tỷ đồng, xét cho 3.437 lượt hộ nông dân vay, đầu tư vào 284 dự án trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ; thành lập 284 tổ hợp tác, tổ ngành nghề, tổ vay vốn. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều, tập thể cá nhân điển hình tiên tiến là cán bộ, hội viên, nông dân vinh dự được Trung ương, tỉnh khen thưởng các danh hiệu cao quý.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc đã chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân được tuyên dương. Đồng thời ông Nguyễn Văn Lộc đề nghị, Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc, thúc đẩy phong trào cách mạng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; để cán bộ, hội viên nông dân cùng vào cuộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; làm cho phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà… Phát huy vai trò trung tâm nòng cốt của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, tập trung vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.

Các cá nhân được khen thưởng.

Tại Hội nghị, 1 cán bộ Hội Nông dân tỉnh vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng; 1 hội viên Hội Nông dân tỉnh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, 4 tập thể và 8 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 161 cá nhân nhận Giấy khen của Hội Nông dân tỉnh.

Nhi Bình
.
.
.