Bình Định: Một ngày, 4 người chết vì TNGT

Thứ Sáu, 05/02/2010, 12:17
Ngày 3/2, trên địa bàn Bình Định xảy ra 6 vụ TNGT đường bộ, trong đó 4 vụ nghiêm trọng. Hậu quả, 4 người chết, 7 người khác bị thương, 2 vụ, người điều khiển phương tiện gây tai nạn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Điển hình, khoảng 23h50' ngày 3/2, xe ôtô khách chạy trên QL1A từ hướng Nam ra, khi đến địa phận thôn Tiên Hội, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn đã tông vào môtô BKS 77F3 2596, do anh Phạm Trung Hiền (26 tuổi, ở đường Trần Phú, thị trấn Bình Định, huyện An Nhơn) điều khiển chở anh Nguyễn Thanh Thi (27 tuổi, ở thôn An Ngãi, xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn).

Hậu quả anh Hiền chết tại chỗ, anh Thi bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây tai nạn, ôtô khách bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 18h cùng ngày, anh Trần Văn Thiệp (18 tuổi, ở thôn Trường Thạnh, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) điều khiển môtô BKS 77H1-7842, chở chị Trần Thị Mỹ (33 tuổi) và Trần Văn Quốc (5 tuổi), ở cùng địa phương chạy trên tỉnh lộ 640, khi đến thôn Phương Thái, xã Cát Tiến, xảy ra tai nạn với môtô do người đàn ông điều khiển chạy hướng ngược lại.

Hậu quả, anh Thiệp chết tại chỗ, chị Mỹ và cháu Quốc bị thương nặng. Kẻ gây tai nạn điều khiển môtô bỏ chạy.

Các lực lượng chức năng tích cực điều tra, truy tìm đến trưa 4/2 đã xác định Lê Công Chinh (48 tuổi, ở Tùng Giảng, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) điều khiển môtô gây tai nạn làm chết anh Thiệp. CSGT Công an Bình Định đang cùng Công an các địa phương điều tra xử lý các vụ TNGT trên và truy tìm chiếc ôtô khách gây tai nạn bỏ trốn

Xuân Linh
.
.
.