Bình Định: Các cơ sở kinh tế "lơ" công tác phòng cháy

Thứ Bảy, 09/09/2006, 08:26

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn, chỉ tính từ tháng 1 đến tháng 7/2006 đã xảy ra 25 vụ, tuy chưa gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản lên tới gần 17 tỷ đồng.

Nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do lơ là trong công tác phòng cháy, công tác tổ chức chữa cháy tại chỗ còn nhiều yếu kém...

Hiện Công an tỉnh đã có đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp khắc phục sơ hở, trong đó chú trọng tăng cường chất lượng các đội PCCC chuyên trách

H.T.
.
.
.