Bình Định: 21 hộ dân đối diện nguy cơ "đá đè"

Thứ Sáu, 19/12/2008, 08:35
Ngày 18/12, tin từ UBND xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước cho biết: Tính mạng và tài sản của 21 hộ dân thôn Quảng Tín sinh sống dọc theo chân núi Đá đang đối diện nguy cơ "đá đè", mỗi khi có mưa to, người dân sinh sống tại đây phải tự di tản để bảo đảm tính mạng.

Trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua (từ 17 đến 28/11), núi Đá cũng sạt lở nghiêm trọng làm sập nhà của bà Bùi Thị Tám khiến cho người dân càng lo lắng hơn. Một trong những nguyên nhân gây sạt lở núi là do dư chấn của việc nổ mìn khai thác đá trên núi Đá từ nhiều năm nay.

Trước tình hình này, UBND xã và Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Tuy Phước đã yêu cầu đơn vị khai thác đá trên địa bàn không được khai thác tại những khu vực gần nơi sinh sống của các hộ dân nhưng về lâu dài vẫn chưa có phương án nào để đảm bảo việc núi Đá không sạt lở thêm lần nào nữa

H.Minh
.
.
.