Biển Đông chuẩn bị đón bão có thể đổ bộ vào miền Trung

Thứ Ba, 15/09/2020, 16:54
Dự báo, khoảng ngày 18 hoặc 19/9 tới đây, bão trên Biển Đông sẽ đổ bộ vào khu vực Trung bộ nước ta, gây mưa lớn diện rộng. 


Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, áp thấp nhiệt đới ở khu vực miền Trung Philippines vào chiều 15/9 đang mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong đêm 15/9 và ngày 16/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 13 giờ ngày 16/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 10,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. 

Áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông trong ngày 16/9

Theo Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới này sau khi đi vào Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão. Khoảng ngày 18 hoặc 19/9, cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực Trung bộ nước ta gây mưa lớn.

Trong ngày 15/9, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có Công điện gửi Ban  Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phó ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận; Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trường các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra ngoài hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền. 

Đối với các địa phương cần rà soát, sẵn sàng tiêu úng khu vực trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, sản xuất nông nghiệp; kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét…

N.Y
.
.
.