Bị xe ôtô đâm chết khi chờ đèn đỏ

Thứ Sáu, 09/10/2009, 13:55
Trong lúc chờ đèn đỏ, cú va chạm giữa hai xe ben quá mạnh làm xe gắn máy của anh Tưởng kẹt cứng ở giữa, anh Tưởng bị chết tại chỗ. May mắn cháu Thủy, con trai anh văng ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ.

18h30' ngày 7/10, tại ngã tư Bà Điểm, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM xe ben BKS 60K-9479 đang dừng đèn đỏ (hướng vòng xoay An Lạc về ngã tư An Sương). Lúc này xe ben BKS 61L-2007 lưu thông cùng chiều bất ngờ lao từ phía sau lên đâm vào đuôi xe ben đang đậu đèn đỏ.

Vào thời điểm đó, anh Lê Ý Tưởng (32 tuổi, quê quán Bình Định)  điều khiển xe gắn máy chở con trai là Lê Thanh Thủy (3 tuổi) dừng đèn đỏ sau đuôi xe ben. Cú va chạm giữa hai xe ben quá mạnh làm xe gắn máy của anh Tưởng kẹt cứng ở giữa, anh Tưởng bị chết tại chỗ. May mắn cháu Thủy văng ra ngoài nên chỉ bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ TNGT ở quận 12.

Đầu xe ben dính vào đuôi xe ben đậu đèn đỏ bị bẹp dúm, tài xế và phụ xe bị kẹt cứng trong cabin. Phải hơn 30 phút người dân mới phá cửa xe để đưa tài xế và phụ xe vào bệnh viện cấp cứu. CSGT - Công an quận 12 đang làm rõ vụ việc.

Hồi 23h40' cùng ngày, tại trước nhà số 262 QL1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, anh Nguyễn Quốc Ái (26 tuổi, quê quán Khánh Hòa) điều khiển xe gắn máy chở chị Nguyễn Thị Kim Tuyến (24 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đến điểm trên thì va chạm với xe ôtô do tài xế Mai Ngọc Nam (31 tuổi, quê quán Đồng Tháp) đang lùi xe phía trước ở phần đường dành cho xe gắn máy lưu thông.

Tai nạn xảy ra làm anh Ái và chị Tuyến chết trên đường đi cấp cứu

M.Đức
.
.
.