Bị tường đè chết vì phá nhà lấy sắt

Thứ Hai, 19/07/2010, 17:22
Trưa 18/7, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết: Sau hơn 2 giờ tận tình cứu chữa, anh Ngô Thư đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Anh Phạm Văn Anh, hành nghề sửa khóa gần hiện trường, cho biết, khoảng 7h sáng cùng ngày, anh Ngô Thư (ngụ phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài) một mình đến đập phá ngôi nhà xây bỏ hoang của một người dân tại phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài để lấy sắt mang bán ve chai.

Đến 9h, một tiếng động lớn, bức tường căn nhà đổ sập đè lên người anh Thư. Người dân xung quanh liền kéo đến đào bới, lôi xác anh Thư ra và lập tức chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Anh Thư đã chết lúc 12h do bị chấn thương sọ não, gãy xương sống, máu ra nhiều…

Đức Trí
.
.
.