Bị thương nặng do tường đổ

Thứ Ba, 20/03/2007, 14:33
Chiều 17/3, anh Bùi Văn Tiếp, đang lao động để xây tường tại khu vực kè hồ Văn Chương, quận Đống Đa thì bị tường đổ đè lên người bị thương nặng.

Anh Bùi Văn Tiếp, 27 tuổi, quê ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, xuống Hà Nội làm thuê. Chiều 17/3, khi anh đang lao động để xây tường tại khu vực kè hồ Văn Chương, quận Đống Đa thì bị tường đổ vào lưng, ngực.

Anh bị chấn thương ngực kín, gẫy xương sườn, tràn khí màng phổi. Được đưa vào cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Xanh Pôn, tuy nhiên, sức khỏe của anh Tiếp vẫn trong tình trạng nguy hiểm

Trí Lễ
.
.
.