Bị thương do ôtô đâm vào nhà

Thứ Ba, 23/06/2009, 14:57
Khi cháu Vân (3 tuổi) đang ngồi hóng mát ngoài hiên nhà cùng người thân thì bất ngờ xe ôtô chở cát do anh Vinh (người cùng xóm) điều khiển lao vào nhà, cháu Vân không chạy kịp nên bị bánh xe đè lên chân.

Tối 19/6, Khoa Cấp cứu ngoại - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội tiếp nhận cháu Ngô Anh Vân, 3 tuổi, nhà ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị chấn thương đầu gối vỡ xương bánh chè.

Chị Bùi Thị Năm, mẹ cháu kể, chiều cùng ngày khi cháu Vân cùng người thân trong gia đình đang ngồi ở hiên nhà thì bất ngờ bị xe ôtô chở cát do anh Vinh (người cùng xóm) điều khiển lao vào nhà làm mọi người hoảng sợ chạy tán loạn. Cháu Vân không chạy kịp nên bị bánh xe đè lên chân

Trí Lễ
.
.
.