Bị thủng 2 bên mạn, tàu Thanh Thành Đạt 27 cùng 8 thuyền viên đã cập bến an toàn

Thứ Năm, 13/09/2012, 14:23
Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng (Vishipel), sau hơn 1 ngày vượt qua sóng biển vì bị thủng 2 bên mạn tàu, đến 9h ngày 12/9, tàu Thanh Thành Đạt 27 cùng 8 thuyền viên thuộc Công ty TNHH Thanh Thành Đạt (Nghệ An) đã về đến Hải Phòng an toàn.

Trước đó, hồi 22h25’ ngày 11/9, Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Cospas-Sarsat Việt Nam (VNLUT/MCC) thuộc hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam do Visipel quản lý thu được tín hiệu báo động cấp cứu qua hệ thống Cospas-Sarsat từ phao EPIRB 406 MHz có mã nhận dạng C7C8D75 955D0CD1 của tàu Thanh Thành Đạt 27 tại vị trí  19-21.42N - 107-41.70E, cách Hải Phòng gần 100 hải lý. Liên lạc với tàu được biết, tàu Thanh Thành Đạt 27 đang trên đường hành trình từ Trung Quốc về Hà Tĩnh, khi đến vị trí trên thì bị thủng 2 bên mạn tàu, đã khắc phục tạm thời nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Sau khi thu thập thông tin, Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam đã thông báo cho các phương tiện ở gần vị trí và phát tin quảng bá cấp cứu trên sóng vô tuyến, yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tàu Thanh Thành Đạt 27 cùng 8 thuyền viên. Cứu nạn Hải Phòng đã điều tàu Sar 411 đến hỗ trợ tàu bị nạn và đưa về an toàn.

* Trao đổi với phóng viên Báo CAND hồi 17h20’ chiều qua (12/9), trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho hay, đến thời điểm này chưa có phương tiện nào tiếp cận để cứu nạn tàu đánh cá BĐ-95570-TS đang trôi dạt ngoài khơi, cách bờ biển TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận gần 200 hải lý về phía đông nam.

Trước đó, vào khoảng 22h đêm 11/9, tàu đánh cá BĐ-95570-TS do ông Dương Tình, 42 tuổi, trú ở thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân đang vận hành ngoài khơi thì bị hỏng máy, sóng đánh trôi dạt trên biển ở khu vực nêu trên

Đ.Hùng - Hữu Toàn
.
.
.