Bị tai nạn chết trên đường đi mời cưới

Thứ Hai, 30/03/2009, 16:43
Bị xe buýt vượt lên, anh Bình luống cuống va vào xe tải phía sau, ngã xuống và chết tại chỗ. Tìm trong người nạn nhân, Công an phát hiện có một xấp thiệp cưới mang tên anh và ngày cử hành hôn lễ diễn ra vào ngày 5/4.

Khoảng 9h30’ ngày 30/3, một vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe buýt xảy ra trên Quốc lộ 1A (đoạn trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM) làm một thanh niên bị ngã xuống đường chết tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe gắn máy biển số 54V1-3069 do anh anh Lê Công Bình (28 tuổi, quê quán Nghệ An) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A (hướng từ cầu vượt Gò Dưa về ngã tư Bình Phước).

Khi đến trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, bất ngờ chiếc xe buýt biển số 53N-6854 (chạy tuyến Bến Thành - Suối Tiên) do tài xế Nguyễn Văn Phước (47 tuổi, ngụ quận 12) điều khiển tấp nhanh vào trạm trả khách.

Bị xe buýt cắt mặt, anh Bình luống cuống  lách tay lái sang trái thì bị gạt vào hông xe tải nhẹ biển số 62L-5379 do Ngô Quang Thắng (34 tuổi, quê quán Bình Dương) điều khiển chạy cùng chiều từ phía sau lên.

Tai nạn xảy ra làm anh Bình ngã xuống đường và chết tại chỗ. Tìm trong người nạn nhân, CSGT - Công an quận Thủ Đức phát hiện có một xấp thiệp cưới mang tên anh và ngày cử hành hôn lễ diễn ra vào ngày 5/4.

Một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức lúc 10h cùng ngày. Xe  chở rác dân lập chở khoảng 10 thanh sắt công trình (mỗi cây dài khoảng 5m) lưu thông trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức (hướng từ ngã tư Bình Phước về cầu Bình Triệu). Khi lưu thông đến gần trường Đại học Luật, xe ép rác tông phải xe gắn máy làm hai thanh niên trên xe ngã xuống đường bị thương nặng.

Hiện CSGT - Công an quận Thủ Đức đang tiến hành lập biên bản hai vụ TNGT trên

M.Đức
.
.
.